Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trung Quốc tạm đóng cửa đại sứ quán ở Yemen

Nguyễn Thành Chung| 07/04/2015 09:53

(HNMO) - Trung Quốc đã tạm thời đóng cửa đại sứ quán và tổng lãnh sự quán nước này tại Yemen vì tình hình an ninh đang xấu đi.


Trang tin Al Arabya dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm qua (6/4) rằng, hai tàu hải quân của Trung Quốc đã sơ tán 613 công dân Trung Quốc và 279 người nước ngoài ra khỏi Yemen, đánh dấu lần đầu tiên quân đội Trung Quốc giúp các nước khác sơ tán người dân của họ khỏi một cuộc khủng hoảng quốc tế.


"Do tình hình an ninh ở Yemen ngày càng xấu đi, Trung Quốc tạm thời đóng cửa đại sứ quán và tổng lãnh sự quán tại Aden", Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Bạo lực đã lan rộng khắp Yemen kể từ năm ngoái, khi các phiến quân Houthi dòng Shiite được Iran hậu thuẫn chiếm giữ thủ đô Sanaa và loại bỏ một cách hiệu quả Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi. Một liên minh do Xê-út dẫn đầu đã chạm trán với các phiến quân bằng những cuộc không kích trong tuần qua.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc tạm đóng cửa đại sứ quán ở Yemen

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.