Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không quân Nga đã tiêu diệt hơn 30.000 mục tiêu khủng bố tại Syria

Hoàng Khuê| 01/10/2016 07:05

(HNM) - Hãng thông tấn TASS (Nga) vừa đăng tải đánh giá của các chuyên gia về kết quả sau hơn một năm (từ 30-9-2015) quốc gia này tiến hành chiến dịch không kích chống khủng bố tại Syria theo đề nghị chính thức của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.



Theo đó, tình hình quân sự và chính trị tại Syria đã ổn định, củng cố vị thế của chính quyền hợp pháp tại quốc gia này. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tại Syria vẫn chưa được giải quyết. Bất đồng giữa Nga và Mỹ trong vấn đề này sẽ tiếp tục là thách thức lớn trong thời gian tới. Các ý kiến cũng cho rằng để xác định tương lai của Syria cần phải tổ chức đối thoại chính trị giữa lực lượng chính phủ, phe đối lập và Nga sẽ làm tất cả để đạt được điều đó. Tổng thống Vladimir Putin cho biết đến tháng 5 vừa qua, Không quân Nga đã thực hiện 10.000 lần xuất kích, tiêu diệt được hơn 30.000 mục tiêu. Ngoài ra, quân đội Nga cũng thực hiện gần 300 đợt viện trợ nhân đạo đến khoảng 200 điểm dân cư tại Syria.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không quân Nga đã tiêu diệt hơn 30.000 mục tiêu khủng bố tại Syria

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.