Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng thống Mỹ kéo dài chuyến công du, dự Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á

Thương Nguyệt| 04/11/2017 10:09

(HNMO) - Ngày 3-11, Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ kéo dài chuyến công du Châu Á thêm 1 ngày để dự Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS).

Theo kế hoạch, Tổng thống Donald Trump sẽ trở lại Mỹ vào ngày 13-11, sau chuyến công du Châu Á kéo dài 11 ngày. Tuy nhiên, kế hoạch đã được thay đổi vào phút chót. Cụ thể, đương kim Tổng thống Mỹ quyết định kéo dài chuyến đi, để dự EAS sẽ khai mạc vào ngày 14-11 sắp tới.

Quyết định kể trên được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Donald Trump rời Nhà Trắng hôm 3-11 để bắt đầu hành trình qua 5 nước, gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Philippines và Việt Nam.

Tổng thống Donald Trump đến Hawaii trước chuyến công du Châu Á. Ảnh: AP

“Chúng tôi sẽ ở lại thêm một ngày vì hôm sau thực tế mới là ngày quan trọng nhất”, Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên, đồng thời cho biết đã hủy kế hoạch ở lại Hawaii vào cuối chuyến công du để dự EAS diễn ra tại Philippines.

Ngày 3-11, Tổng thống Donald Trump cùng phu nhân đã đáp chuyến bay tới Hawaii. Tại đây, ông có buổi làm việc với các lãnh đạo của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương về tình hình an ninh khu vực. Ngày hôm sau, Tổng thống Donald Trump sẽ bay tới Nhật Bản, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Châu Á.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Mỹ kéo dài chuyến công du, dự Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.