Theo dõi Báo Hànộimới trên

Iraq: Đánh bom kép tại thủ đô Baghdad gây thương vong lớn

Tiến Đạt| 15/01/2018 15:13

(HNMO) – Ngày 15-1, một vụ đánh bom tự sát kép xảy ra tại thủ đô Baghdad, Iraq đã khiến ít nhất 35 người thiệt mạng. Giới chức Iraq cho biết, đây là vụ tấn công thứ hai trong vòng 3 ngày trở lại đây.

Giới chức Iraq cho biết số thương vong trong vụ đánh bom kép tại Baghdad có thể tăng lên.


Theo BBC, vụ đánh bom tự sát kép tại Quảng trường Tayaran, trung tâm thành phố Baghdad đã khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và hơn 90 người bị thương.

Baghdad là thành phố thường xuyên xảy ra các vụ đánh bom và tấn công vũ trang kể từ khi Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đánh chiếm nhiều khu vực rộng lớn của Iraq năm 2014. Tuy nhiên, các vụ tấn công đã giảm dần kể từ khi phiến quân bị đánh bại hồi tháng 12-2017.

Vụ tấn công hôm nay được tiến hành bởi 2 người đàn ông với áo khoác tự sát có trang bị thuốc nổ, theo Bộ Nội vụ Iraq.

Địa điểm tiến hành vụ tấn công là ở một quảng trường tập trung đông đúc các công nhân xây dựng đang chờ đợi để tìm việc. Đây cũng là nơi xuất hiện dày đặc của nhiều nhân viên an ninh.

Cảnh sát cho biết, trước đó ngày 13-1, một vụ đánh bom tự sát cũng đã xảy ra tại một bốt kiểm tra ở phía Bắc Baghdad khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Iraq: Đánh bom kép tại thủ đô Baghdad gây thương vong lớn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.