Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quân đội Nga tiếp nhận 14 tiêm kích Su-30SM trong năm 2018

Thương Nguyệt| 08/02/2018 20:56

(HNMO) - Ngày 8-2, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết, quân đội nước này trong năm 2018 sẽ tiếp nhận 14 tiêm kích Su-30SM và 10 máy bay huấn luyện Yak-130.

Tiêm kích Su-30SM của Nga. Ảnh: Internet


"Chương trình cung cấp vũ khí năm nay gồm 24 máy bay. Không quân sẽ tiếp nhận 10 chiếc Yak-130 và 12 tiêm kích Su-30SM. Hai chiếc Su-30SM còn lại sẽ được giao cho hải quân”, Thứ trưởng Yuri Borisov tuyên bố.

Theo hãng thông tấn Tass, Nga có kế hoạch mua thêm nhiều máy bay Yak-130 dù đã sở hữu 92 chiếc.

“Chúng tôi sẽ thảo luận hợp đồng lâu dài và sẽ ký kết ngay trong năm 2018”, Thứ trưởng Yuri Borisov cho biết thêm, đồng thời tiết lộ một hợp đồng lớn mua tiêm kích Su-30SM cũng sẽ được ký kết dựa theo chương trình vũ trang quốc gia.

Su-30SM là thế hệ tiêm kích được trang bị hệ thống tấn công điều khiển bằng rada, có thể sử dụng nhiều loại đạn khác nhau tùy mục đích, gồm cả tên lửa không đối không và không đối đất có độ chính xác cao.

Yak-130 là máy bay thế hệ mới gồm 2 ghế dành cho phi công. Ngoài mục đích huấn luyện, Yak-130 còn được sử dụng với mục đích chiến đấu trong mọi điều kiện thời tiết và tấn công các mục tiêu trên mặt đất.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quân đội Nga tiếp nhận 14 tiêm kích Su-30SM trong năm 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.