Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thượng viện và Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu ngân sách

Nguyễn Thúc| 10/02/2018 07:23

(HNM) - Theo Hãng tin Reuters, rạng sáng 9-2 (giờ địa phương, tức chiều 9-2 theo giờ Hà Nội), với số phiếu 71-28, Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật chi tiêu ngân sách lớn, trong đó sẽ cung cấp hàng tỷ USD cho quân đội và các cơ quan nội địa.

Chỉ vài giờ sau đó, Hạ viện Mỹ cũng có quyết định tương tự, giúp Chính phủ Mỹ thoát khỏi cảnh đóng cửa vì thiếu ngân sách hoạt động. Với 240 phiếu thuận và 186 phiếu chống tại Hạ viện, dự luật trên đã được chuyển tới Tổng thống Mỹ Donald Trump để ký ban hành.

Theo dự luật trên, chi tiêu quốc phòng sẽ tăng lên 80 tỷ USD trong tài khóa 2018 và 85 tỷ USD trong tài khóa tiếp theo, bắt đầu từ ngày 1-10. Những khoản chi cho các chương trình trong nước cũng sẽ tăng lên 63 tỷ USD trong năm nay và 68 tỷ USD vào năm tới. Dự luật này cũng nâng mức trần nợ liên bang trong hai năm tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thượng viện và Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu ngân sách

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.