Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nga kêu gọi kiềm chế sau vụ F-16 bị bắn hạ

Thương Nguyệt| 10/02/2018 22:18

(HNMO) – Nga bày tỏ lo ngại về những diễn biến mới nhất tại Syria, đặc biệt sau vụ chiến đấu cơ F-16 của Israel bị Syria bắn hạ, đồng thời kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không khiến căng thẳng leo thang.

Hiện trường vụ chiến đấu cơ F-16 của Israel bị Syria bắn hạ. Ảnh: Reuters


“Chúng tôi kêu gọi các bên kiềm chế và tránh bất kỳ hành động nào có thể khiến tình hình trở nên phức tạp hơn. Việc tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria cũng như các quốc gia khác trong khu vực là cần thiết vô điều kiện”, thông báo chính thức của Bộ Ngoại giao Nga hôm nay (10-2) cho hay.

Nga cũng bày tỏ quan ngại đối với những nguy cơ khiến căng thẳng leo thang trong và xung quanh khu vực giảm căng thẳng ở Syria. Đây đều là những khu vực quan trọng đối với việc giảm nguy cơ xung đột trên lãnh thổ Syria để từ đó có thể dẫn tới một bước chuyển tiếp hòa bình dựa trên thương lượng, theo Bộ Ngoại giao Nga.

Moscow đồng thời cho biết, bất kỳ mối đe dọa nào đối với binh sĩ nước này đang làm nhiệm vụ tại Syria là điều “không thể chấp nhận”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga kêu gọi kiềm chế sau vụ F-16 bị bắn hạ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.