Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhật Bản sẽ tiếp tục gây áp lực để buộc Triều Tiên đối thoại

TTXVN| 27/02/2018 06:50

Ngày 26-2, Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, nước này sẽ tiếp tục gây áp lực đối với Triều Tiên tới khi Bình Nhưỡng “tìm kiếm đối thoại” và từ bỏ chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của mình.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. (Nguồn: Reuters)


Trong khi đó, phát biểu với báo giới, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders khẳng định, các cuộc đối thoại với Triều Tiên có thể mở ra một "con đường tươi sáng hơn" cho quốc gia này song những cuộc thương lượng đều phải dẫn đến mục tiêu cuối cùng là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Cùng với quan điểm trên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Justin Higgins trong trả lời phỏng vấn Hãng tin Yonhap cho hay, Washington đang liên hệ chặt chẽ với Hàn Quốc để có phản ứng thống nhất với Triều Tiên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản sẽ tiếp tục gây áp lực để buộc Triều Tiên đối thoại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.