Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hiện trường vụ rơi máy bay thảm khốc ở Nepal khiến 38 người thiệt mạng

Bình Minh| 12/03/2018 18:01

(HNMO) - Ít nhất 38 người đã thiệt mạng và 23 người khác bị thương trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc ở thủ đô Kathmandu (Nepal) ngày 12-3.

Chiều 12-3, chiếc máy bay mang số hiệu S2-AGU của hãng hàng không US-Bangla đã cất cánh từ sân bay Dhaka (Bangladesh) và hạ cánh tại sân bay quốc tế Tribhuvan, thủ đô Kathmandu (Nepal).

Khi đang trong quá trình hạ cánh, chiếc máy bay bất ngờ lao khỏi đường băng và bốc cháy ngùn ngụt.

Trên máy bay có 67 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn.

Vụ tai nạn đã khiến chiếc máy bay cháy rụi.

Phần khung máy bay cháy đen tại hiện trường.

Theo AP, ít nhất 38 người đã thiệt mạng và 23 người bị thương trong vụ tai nạn này.

Tuy nhiên, các nhà chức trách lo ngại thương vong có thể tiếp tục tăng thêm.

Các nhân viên cứu hộ và lực lượng quân đội đã được điều động tới hiện trường.

Công tác cứu hộ đang được gấp rút tiến hành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hiện trường vụ rơi máy bay thảm khốc ở Nepal khiến 38 người thiệt mạng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.