Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cựu Tổng thống Pháp bị tạm giữ để điều tra về bê bối tài chính

Bình Minh| 20/03/2018 15:33

(HNMO) - Ngày 20-3, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã bị cảnh sát tạm giữ và thẩm vấn về các cáo buộc nhận tiền bất hợp pháp trong chiến dịch tranh cử năm 2007.


Theo hãng tin Sputnik, ông Sarkozy hiện đang bị tạm giam tại một trụ sở cảnh sát ở Nanterre. Hiện luật sư của ông Sarkozy chưa đưa ra bình luận nào về quyết định tạm giam.

Năm 2013, các nhà chức trách Pháp đã mở cuộc điều tra về nghi vấn ông Sarkozy nhận tiền tài trợ từ nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi.

Theo một số nguồn tin truyền thông Pháp, ông Sarkozy bị cáo buộc nhận 50 triệu euro từ nhà lãnh đạo Libya trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2007.

Bên cạnh đó, cựu Tổng thống Pháp còn bị cáo buộc nhận hối lộ, làm lộ bí mật nhà nước và lạm dụng quyền lực để thu lợi cá nhân.

Cựu Bộ trưởng Brice Hortefeux, một đồng minh thân cận của ông Sarkozy cũng đã bị cảnh sát thẩm vấn về các mối liên hệ với Libya trong chiến dịch tranh cử.

Ông Sarkozy giữ cương vị Tổng thống Pháp từ năm 2007 đến năm 2012. Cho đến nay, ông luôn phủ nhận mọi cáo buộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cựu Tổng thống Pháp bị tạm giữ để điều tra về bê bối tài chính

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.