Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thêm vụ đánh bom ở Indonesia, 1 người thiệt mạng

Hồng Anh| 14/05/2018 08:06

(HNMO) – Chỉ vài giờ sau các vụ đánh bom liều chết liên hoàn tại 3 nhà thờ ở Surabaya, tỉnh Đông Java (Indonesia), người dân thành phố này lại bàng hoàng chứng kiến thêm một vụ nổ bom vào tối 13-5.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đến hiện trường vụ đánh bom nhà thờ.


Theo Jakarta Post, quả bom đã phát nổ lúc 21h (giờ địa phương), khiến ít nhất 1 người thiệt mạng. Nạn nhân là một người thuê căn hộ giá rẻ Wonocolo phía sau đồn cảnh sát Taman ở Sidoarjo.

Ông Frans Barung, phát ngôn viên cảnh sát Đông Java xác nhận thông tin về vụ đánh bom và cho biết, các đội rà phá bom mìn đã được điều động tới hiện trường để tìm kiếm các thiết bị nổ có khả năng còn sót lại.

Trước đó, vụ đánh bom liên hoàn tại 3 nhà thờ ở tỉnh này đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 40 người bị thương.

Cảnh sát Indonesia cho biết, nghi phạm gây ra vụ tấn công là 6 thành viên trong cùng một gia đình có tư tưởng Hồi giáo cực đoan gồm cha mẹ, hai con gái 9 và 12 tuổi cùng hai con trai 16 và 18 tuổi.

Theo cảnh sát, gia đình này có liên quan tới nhóm Jemaah Ansharut Daulah ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thêm vụ đánh bom ở Indonesia, 1 người thiệt mạng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.