Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu thăm Trung Đông và châu Phi

Thương Nguyệt| 19/07/2018 17:46

(HNMO) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay (19-7) rời Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Senegal, Rwanda và Nam Phi...

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm Trung Đông và châu Phi. Ảnh: EPA


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước theo lời mời của các Tổng thống Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan (UAE), Macky Sall (Senegal), Paul Kagame (Rwanda) và Cyril Ramaphosa (Nam Phi), theo Xinhua ngày 19-7. Tháp tùng ông Tập Cận Bình trong các chuyến thăm có phu nhân Bành Lệ Viện cùng nhiều quan chức cấp cao khác.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu cho biết, đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên kể từ khi ông Tập Cận Bình tái đắc cử cương vị Chủ tịch Trung Quốc hồi tháng 3 vừa qua, đồng thời là bước tiến quan trọng trong kế hoạch ngoại giao của nước này.

Chuyến thăm lần này của ông Tập Cận Bình sẽ đẩy mạnh mối quan hệ song phương với UAE; thúc đẩy hòa bình và ổn định cho khu vực Trung Đông; đồng thời gây dựng một cộng đồng vì tương lai chung giữa Trung Quốc và châu Phi.

Theo Xinhua, UAE là điểm đến đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến đi tới Trung Đông và châu Phi lần này. Ông Tập Cận Bình sẽ gặp gỡ Tổng thống Khalifa bin Zayed Al Nahyan, cùng Phó Tổng thống, Thủ tướng Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum. Hai bên dự kiến sẽ thảo luận nhiều chủ đề liên quan đến lợi ích chung; đẩy mạnh hợp tác trong sản xuất, năng lượng, nông nghiệp, tài chính, thuế, nghiên cứu khoa học, con người và nhiều lĩnh vực khác.

Sau chuyến thăm UAE, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tiếp tục đến thăm Senegal, Rwanda và Nam Phi, nhằm thắt chặn quan hệ song phương, trao đổi về những vấn đề quan trọng của khu vực và thế giới, đồng thời chứng kiến lễ ký kết nhiều biên bản hợp tác giữa Trung Quốc và các quốc gia này.

Ngoài ra, ông Tập Cận Bình cũng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 10, diễn ra từ ngày 25 đến 27-7 tại thành phố Johannesburg (Nam Phi). Trên đường trở lại Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình sẽ thăm hữu nghị Mauritius (Đông Phi).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu thăm Trung Đông và châu Phi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.