Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trung Quốc - Ấn Độ đẩy mạnh hợp tác song phương

Thương Nguyệt| 27/07/2018 15:01

(HNMO) – Tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ 10 nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) diễn ra ở Nam Phi, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố sẵn sàng đẩy mạnh và phát triển mối quan hệ hợp tác sâu rộng với Ấn Độ.

Chủ tịch Tập Cận Bình (phải) và Thủ tướng Narendra Modi tại cuộc gặp bên lề BRICS ngày 26-7 ở Nam Phi. Ảnh: Xinhua


Trong bài phát biểu khi gặp gỡ Thủ tướng Narendra Modi bên lề BRICS ngày 26-7, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc và Ấn Độ đã đề ra một kế hoạch hàng đầu hướng tới mối quan hệ song phương, có ích cho việc ổn định những nhân tố tích cực trong mọi lĩnh vực, đồng thời gắn kết nguyện vọng của nhân dân để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai quốc gia.

Dẫn tuyên bố của Chủ tịch Tập Cận Bình, Xinhhua cho biết, Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Ấn Độ nhằm đẩy mạnh hợp tác song phương, đồng thời kêu gọi hai bên cùng tiến hành những thỏa thuận đạt được sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại thành phố Vũ Hán hồi tháng 4 vừa qua.

Theo đó, Chủ tịch Tập Cận Bình đề nghị Trung Quốc và Ấn Độ cùng thúc đẩy đối thoại chiến lược; tăng cường niềm tin chung; đẩy mạnh trao đổi văn hóa, ngoại giao nhân dân; tổ chức đối thoại; khám phá mô hình hợp tác khu vực mới, bảo vệ toàn cầu hóa kinh tế…

Cũng tại cuộc gặp, Thủ tướng Narendra Modi khẳng định, cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Vũ Hán hồi tháng 4 vừa qua là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ giữa hai quốc gia, giúp tăng cường niềm tin chung và sẽ mang lại nhiều cơ hội cho sự phát triển song phương lâu dài.

Thủ tướng Narendra Modi cũng cho biết, Ấn Độ sẵn sàng đối thoại chặt chẽ với Trung Quốc, đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực và chung tay giải quyết những thách thức đang đối mặt.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc - Ấn Độ đẩy mạnh hợp tác song phương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.