Theo dõi Báo Hànộimới trên

Indonesia giải cứu hơn 1.000 người mắc kẹt trên núi sau động đất

Bình Minh| 31/07/2018 11:00

(HNMO) - Sáng 31-7, các nhà chức trách Indonesia đã giải cứu thành công hơn 1.000 người bị mắc kẹt trên núi Rinjani.

Một số người leo núi được giải cứu.


Cuối tuần trước, trận động đất mạnh 6,4 độ richter tại đảo Lombok đã làm sạt lở nhiều khu vực trên núi Rinjani, khiến khoảng 1.000 người bị mắc kẹt.

Những người bị mắc kẹt trên núi bao gồm khách du lịch, hướng dẫn viên và người khuân vác địa phương. “Cho đến nay, số lượng người được giải cứu khỏi núi Rinjani là 1.090 người, trong đó bao gồm 723 khách du lịch nước ngoài và 367 công dân Indonesia”, ông Sutopo Purwo Nugroho, phát ngôn viên cơ quan xử lý thảm họa quốc gia cho biết.

Theo ông Nugroho, trong quá trình giải cứu những người bị mắc kẹt, các đội cứu hộ cũng đã phát hiện thi thể của Muhammad Ainul Muksin, một người leo núi đã thiệt mạng trong vụ động đất ngày 29-7.

Tính đến ngày 31-7 đã có 16 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong trận động đất này. Động đất cũng phá hủy hàng nghìn ngôi nhà và gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng.

Indonesia nằm trong Vành đai lửa Thái Bình Dương - khu vực thường xuyên hứng chịu các trận động đất mạnh. Năm 2004, trận động đất 9,3 độ richter đã gây sóng thần ở ngoài khơi Sumatra, phía Tây nước này, khiến 220.000 người thiệt mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Indonesia giải cứu hơn 1.000 người mắc kẹt trên núi sau động đất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.