Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vụ động đất tại Indonesia: Thương vong tăng lên 387 người, gần 400.000 người mất nhà cửa

Thương Nguyệt| 12/08/2018 08:12

(HNMO) - Cơ quan Điều phối Thảm họa Indonesia ngày 11-8 cho biết, trận động đất xảy ra trên đảo Lombok tối 5-8 đã nâng tổng số người thiệt mạng lên 387 người, khiến 13.688 người bị thương và 378.067 người rơi vào tình trạng mất nhà cửa.

Ảnh minh họa: New York Times


Hội Chữ thập đỏ xác nhận những nỗ lực cứu hộ vấp phải nhiều khó khăn trong quá trình tiếp cận các khu vực phía Bắc của đảo do những đống đổ nát sau trận động đất và nguy cơ sạt lở đang diễn ra.

Dẫn phát ngôn của đại diện Hội Chữ thập đỏ, CNN ngày 11-8 cho biết, những người dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất đã phải sơ tán đến các vùng đồi núi vì lo ngại nguy cơ xảy ra sóng thần.

Các nhóm cứu hộ nhận định sẽ mất nhiều ngày mới có thể xác định được hậu quả của trận động đất mạnh 6,9 độ và vẫn đang đợi đánh giá thiệt hại tại những khu vực hẻo lánh nằm ở phía Bắc đảo Lombok.

Dù gánh chịu hậu quả nặng nề gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của hàng trăm nghìn người dân, Cơ quan Điều phối Thảm họa Indonesia tuyên bố chưa cần đến viện trợ quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ động đất tại Indonesia: Thương vong tăng lên 387 người, gần 400.000 người mất nhà cửa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.