Theo dõi Báo Hànộimới trên

Malaysia: Vợ cựu Thủ tướng Najib Razak bị bắt giữ

Bình Minh| 03/10/2018 15:57

(HNMO) – Ngày 3-10, Ủy ban chống tham nhũng Malaysia đã bắt giữ bà Rosmah Mansor, vợ cựu Thủ tướng Najib Razak.

Bà Rosmah Mansor.


Tại trụ sở Ủy ban này, bà Rosmah Mansor đã lần thứ 3 trả lời thẩm vấn xung quanh các cáo buộc tham nhũng có liên quan tới quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB).

Channel NewsAsia dẫn lời ông Datuk K.Kumaraendran, luật sư của bà Mansor cho biết, có thể bà sẽ bị buộc tôi rửa tiền.

Trong tuần trước, cơ quan chống tham nhũng Malaysia đã thẩm vấn bà Mansor trong gần 13 giờ đồng hồ để làm rõ số tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân của ông Najib Razak.

Trước đó, ngày 19-9, ông Razak đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra các cáo buộc về khoản tiền 2,6 tỷ ringgit Malaysia (khoảng 628 triệu USD) được chuyển vào tài khoản cá nhân.

Hiện ông Razak đang phải đối mặt với 32 tội danh bao gồm rửa tiền, lạm dụng quyền lực và lợi dụng sự tín nhiệm liên quan tới việc thất thoát hàng tỷ USD từ quỹ 1MDB. Cho tới nay, ông luôn phủ nhận mọi cáo buộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Malaysia: Vợ cựu Thủ tướng Najib Razak bị bắt giữ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.