Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng thống Nga bắt đầu thăm Uzbekistan cấp nhà nước

Thương Nguyệt| 19/10/2018 15:37

(HNMO) – Tổng thống Nga Putin hôm nay 19-10 đã tới Uzbekistan trong chuyến thăm cấp nhà nước, dự kiến gặp người đồng cấp Shavkat Mirziyoyev tại thủ đô Tashkent để thảo luận ký kết nhiều văn bản hợp tác song phương.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Getty Images


Hai nhà lãnh đạo sẽ dự diễn đàn Nga – Uzbekistan về hợp tác liên khu vực, khởi động xây dựng nhà máy năng lượng hạt nhân đầu tiên tại Uzbekistan.

Kể từ tháng 9-2016, Tổng thống Putin và Tổng thống Mirziyoyev đã 6 lần gặp gỡ, trong đó có cuộc gặp gần nhất tại hội nghị thượng đỉnh CIS diễn ra ở Dushanbe (Tajikistan) ngày 28-9 vừa qua.

Năm 2017, giá trị thương mại giữa Nga và Uzbekistan đạt mức 3,7 tỷ USD, tổng sản lượng giao dịch hàng hóa giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7-2018 tăng 32,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến thời điểm này, Nga đã đầu tư 8,7 tỷ USD vào quốc gia vùng Trung Á.

Nga chủ yếu nhập từ Uzbekistan các mặt hàng dệt, thực phẩm, nguyên liệu nông nghiệp thô, sản phẩm công nghiệp hóa học, cao su, trang thiết bị và xe cộ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Nga bắt đầu thăm Uzbekistan cấp nhà nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.