Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sân bay Long Thành trong danh sách sân bay thế giới được chờ đón trong tương lai

Hồng Anh| 25/10/2018 09:13

(HNMO) - Sân bay Long Thành (Việt Nam) nằm trong số những sân bay ấn tượng nhất thế giới sẽ mở cửa trong tương lai, theo bình chọn của hãng tin CNN.

Sân bay Istanbul mới của Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ mở cửa vào cuối năm nay, cung cấp dịch vụ cho khoảng 150 triệu lượt khách mỗi năm.

Sân bay Al Maktoum (UAE) đã đi vào hoạt động từ năm 2010, nhưng vẫn đang tiếp tục được nâng cấp với tham vọng trở thành sân bay lớn và đông đúc nhất thế giới.

Sân bay LaGuardia (Mỹ) đang trong quá trình tu sửa. Hệ thống hành lang được tu bổ, nhiều cổng và lối vào được xây mới để sân bay có thể phục vụ hàng nghìn lượt khách mỗi ngày.

Sân bay Daxing Bắc Kinh (Trung Quốc) sẽ đi vào hoạt động vào năm 2019, với khả năng phục vụ 100 triệu lượt khách mỗi năm. Sân bay được thiết kế thông minh để tiết kiệm thời gian di chuyển của hành khách, đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ của ngành hàng không Trung Quốc.

Sân bay Tây Sydney (Australia) vừa được khởi công xây dựng vào tháng 9 năm nay và dự kiến sẽ khai trương vào năm 2026.

Sân bay Newark Liberty tọa lạc ở bang New Jersey (Mỹ) sẽ mở cửa phục vụ hành khách vào năm 2021, sau quá trình tu sửa tiêu tốn khoảng 2,3 tỷ USD.

Dự kiến hoàn tất vào năm 2012 nhưng quá trình xây dựng sân bay Berlin Brandenburg (Đức) đã kéo dài thêm nhiều năm để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn. Sân bay sẽ mở cửa đón hành khách vào cuối năm 2020.

Sân bay Long Thành (Việt Nam) có thiết kế hình hoa sen ấn tượng, được xây dựng trên diện tích 5.000 ha, với công suất 100 triệu lượt khách/năm sẽ đi vào hoạt động vào năm 2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sân bay Long Thành trong danh sách sân bay thế giới được chờ đón trong tương lai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.