Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giá dầu thế giới lao dốc

Hồng Anh| 14/11/2018 14:22

(HNMO) – Chiều 14-11, giá dầu trên thị trường thế giới tiếp tục lao dốc, sau khi giảm giá mạnh (7%) trong phiên giao dịch hôm qua.

Ảnh minh họa.


Lúc 14h20’ (giờ Việt Nam), giá dầu thô WTI được giao dịch ở mức 55,4 USD/thùng, giảm khoảng 0,5% so với thời điểm chốt phiên giao dịch trước. Cùng thời điểm, giá dầu Brent giảm 0,2% xuống mức 65,3 USD/thùng. So với thời điểm đầu tháng 10, giá dầu thô đã giảm khoảng 25%.

Hãng tin CNBC dẫn lời một số chuyên gia phân tích cho rằng, giá dầu giảm sâu là do thị trường đang gặp sức ép lớn về dư thừa nguồn cung, trong khi nhu cầu dầu mỏ lại có dấu hiệu giảm sút.

Về nguồn cung, theo cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), sản lượng dầu tại 7 khu khai thác dầu đá phiến nước này được dự báo sẽ chạm mức 7,94 triệu thùng/ngày trong tháng 12 tới. Mức sản lượng cao kỷ lục sẽ đẩy tổng sản lượng dầu thô cả nước lên mức kỷ lục 11,6 triệu thùng/ngày, đưa Mỹ vượt Nga và Saudi Arabia trở thành nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới.

Một số nhà phân tích dự báo, sản lượng dầu thô Mỹ sẽ vượt ngưỡng 12 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm 2019, khiến nguồn cung dầu thô trên thị trường trở nên dư thừa.

Trong khi đó, đà tăng trưởng tại một số nền kinh tế lớn trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, châu Âu... đang có dấu hiệu chậm lại, kéo giảm nhu cầu sử dụng dầu mỏ, gây sức ép lớn lên giá dầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giá dầu thế giới lao dốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.