Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chi tiêu công của Mỹ lần đầu vượt 2.000 tỷ USD

Hồng Anh| 15/11/2018 14:17

(HNMO) - Chi tiêu công của nền kinh tế lớn nhất thế giới đã lần đầu tiên vượt mức 2.000 tỷ USD trong tài khóa 2018.

Ảnh minh họa.


So với tài khóa 2017, mức chi tiêu công đã tăng khoảng 4,8%. Trong đó, các lĩnh vực ghi nhận mức tăng chi tiêu công lớn nhất là y tế, giao thông và giáo dục.

Trong lĩnh vực y tế, mức chi cho Medicaid (chương trình chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng thu nhập thấp) đã tăng 7,3%, chiếm xấp xỉ 30% tổng mức chi tiêu, tăng vọt so với mức 20,5% cách đây một thập kỷ.

Chi tiêu cho giáo dục tiểu học và trung học phổ thông tăng 4,6% và chi tiêu cho giao thông tăng 6,5%.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, ông John Hicks, giám đốc điều hành NASBO nhận định: “Các số liệu cho thấy, tình hình tài khóa đã được cải thiện đôi chút so với 2 năm trước. Chúng tôi nhận thấy cả tổng mức chi tiêu lẫn chi tiêu từ các quỹ thuộc sở hữu của các bang đều gia tăng”.

Cũng theo báo cáo, nguồn thu ngân sách trong tài khóa 2018 đã tăng 6,2%. Một số bang dự báo nguồn thu ngân sách sẽ tiếp tục tăng. Tuy nhiên, sức ép thâm hụt ngân sách vẫn khá lớn do gia tăng chi phí chăm sóc sức khỏe, quỹ hưu bổng và đầu tư cơ sở hạ tầng trường học.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chi tiêu công của Mỹ lần đầu vượt 2.000 tỷ USD

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.