Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tấn công bằng dao nhằm vào cảnh sát ở thủ đô Brussels

Hồng Anh| 20/11/2018 15:21

(HNMO) - Ngày 20-11, một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại quảng trường trung tâm ở thủ đô Brussels (Bỉ), khiến 1 cảnh sát bị thương.

Hiện trường vụ tấn công bị phong tỏa.


Bộ trưởng Nội vụ Bỉ Jan Jambon gọi đây là “một hành động tấn công hèn nhát nhằm vào lực lượng cảnh sát”. Kẻ tấn công đã bị lực lượng an ninh bắn trọng thương.

Truyền thông địa phương cho rằng, vụ tấn công này mang tính chất Hồi giáo cực đoan. Một số tờ báo đưa tin, kẻ tấn công đã la lớn bằng tiếng Ả Rập “Allahu akbar” (Thượng đế vĩ đại) khi đâm dao vào viên cảnh sát.

Tuy nhiên, cảnh sát Bỉ khẳng định, công tác điều tra đang được tiến hành và hiện chưa rõ động cơ tấn công của nghi phạm là gì.

Vụ tấn công bằng dao ở trung tâm thủ đô Brussels xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang có chuyến thăm 2 ngày tới Bỉ.

Sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào sân bay và ga tàu trung tâm Brussels tháng 3-2016 khiến 32 người thiệt mạng, Bỉ đã liên tục thắt chặt an ninh.

Tuy nhiên, trong tháng 1 vừa qua, sau cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia, giới chức nước này đánh giá nguy cơ bị tấn công khủng bố đã giảm đi rõ rệt và quyết định hạ mức cảnh báo nguy cơ khủng bố xuống còn mức 2, trong thang 4 bậc về an ninh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tấn công bằng dao nhằm vào cảnh sát ở thủ đô Brussels

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.