Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bão tuyết đổ bộ Trung Tây Mỹ, hàng ngàn chuyến bay bị hủy

Tiến Đạt| 27/11/2018 10:43

(HNMO) - Bão tuyết đổ bộ một số khu vực Trung Tây Mỹ ngày 26-11 (giờ địa phương) khiến hàng ngàn chuyến bay bị hủy, nhiều vụ tai nạn giao thông do đường trơn trượt.

Thành phố Chicago bị phủ một lớp tuyết dày 30cm cản trở các hoạt động giao thông thường lệ.

Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Mỹ ghi nhận tuyết rơi dày 19 cm tại Sân bay Quốc tế O’Hare tại Chicago và 12,5cm tại Sân bay Quốc tế Midway.

Cục Hàng không Chicago cho biết, hơn 1.200 chuyến bay đã phải hủy tại sân bay O’Hare từ giữa đêm đến 3h chiều ngày 26-11.

Trước đó, sân bay này cũng buộc phải cho hoãn 700 chuyến bay.

Cùng thời điểm, sân bay Midway cũng có 71 chuyến bay không thể cất cánh vì điều kiện thời tiết.

Tại Bán đảo hạ Michigan, những đụn tuyết ẩm ướt cũng gây khó khăn cho các tài xế.

Cảnh sát khu vực đã xử lý hàng chục vụ va chạm sáng 26-11 và khuyến cáo người dân tránh đi lại trên các tuyến đường trơn trượt sau trường hợp một phụ nữ 48 tuổi thiệt mạng khi mất tay lái khi đang di chuyển trên đường.

Tại bang Kansas, Thống đốc Jeff Colyer tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Xa lộ liên bang 70 chạy qua bang này phải đóng cửa đoạn từ Junction City đến WaKeeney.

Cách đây hơn một tuần, khu vực Bờ Đông nước Mỹ cũng hứng chịu trận bão tuyết đầu mùa lớn nhất trong 30 năm, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão tuyết đổ bộ Trung Tây Mỹ, hàng ngàn chuyến bay bị hủy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.