Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hai trận động đất mạnh tại Tứ Xuyên và Đài Loan (Trung Quốc)

Theo Báo Tin tức/VOV| 16/12/2018 14:19

Ngày 16-12, một trận động đất mạnh 5,7 độ richter đã làm rung chuyển một số khu vực thuộc tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc.


Theo thông tin từ Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC), trận động đất ban đầu đo được ở cường độ 5,7 richter, xảy ra tại huyện Hưng Văn thuộc thành phố Nghi Tân của tỉnh Tứ Xuyên lúc 12h46' theo giờ Bắc Kinh.

CENC cho hay, tâm động đất nằm ở độ sâu 12km. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại trong trận động đất này.

Tứ Xuyên được coi là "rốn động đất" ở Trung Quốc. Một thập kỷ trước, vào ngày 12-5-2008, một trận động đất kinh hoàng mạnh 7,8 độ richter tại huyện Mân Xuyên, cách thủ phủ Thành Đô của Tứ Xuyên khoảng 90km về phía Tây đã cướp đi sinh mạng của hơn 70.000 người.

* Cũng trong sáng nay (16-12), một trận động đất mạnh 5,2 độ richter xảy ra tại khu vực vùng biển ngoài khơi huyện Hoa Liên, Đài Loan, Trung Quốc.

Theo Trung tâm mạng động đất Trung Quốc, trận động đất xảy ra vào lúc 5h21’ sáng (giờ Bắc Kinh). Tâm chấn trận động đất ở 23,71 độ vĩ Bắc và 121,8 độ kinh Đông ở độ sâu 26km. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại về tài sản sau trận động đất.

Hình ảnh một tòa nhà ở Hoa Liên được chia sẻ trên mạng xã hội sau vụ động đất mạnh 6,4 độ richter xảy ra gần thành phố duyên hải Hoa Liên, Đài Loan (Trung Quốc) lúc nửa đêm 6-2. (Ảnh: Twitter.)


Trước đó, ngày 6-2, một trận động đất có cường độ 6,4 richter cũng đã làm rung chuyển thành phố cảng Hoa Liên, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương. Trận động đất cũng kéo theo hàng chục dư chấn khác nhau xảy ra sau đó.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai trận động đất mạnh tại Tứ Xuyên và Đài Loan (Trung Quốc)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.