Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trung Quốc tổng kết thành quả 40 năm cải cách, mở cửa

Minh Hiếu| 19/12/2018 06:28

(HNM) - Theo Tân Hoa xã, sáng 18-12, Trung Quốc đã tổ chức hội nghị tổng kết 40 năm thực thi đường lối cải cách, mở cửa.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại hội nghị.


Trong 4 thập kỷ, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc tăng từ 367,9 tỷ nhân dân tệ lên 82,7 nghìn tỷ nhân dân tệ (năm 2017), trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Tăng trưởng hằng năm bình quân đạt 9,5% - vượt xa mức trung bình toàn cầu là 2,9%. Ngoài những bước tiến đáng kể trong quá trình củng cố sức mạnh kinh tế, quân sự, văn hóa, khoa học - công nghệ, nước này đã đạt thành quả sâu rộng trong chiến dịch chống tham nhũng, bảo vệ môi trường, xóa đói giảm nghèo, thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển cơ sở hạ tầng...

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, công cuộc cải cách, mở cửa có thể được ví như một cuộc cách mạng vĩ đại trong lịch sử nước này, là một cú nhảy vọt trong sự nghiệp chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc tổng kết thành quả 40 năm cải cách, mở cửa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.