Theo dõi Báo Hànộimới trên

Toàn cảnh cuộc họp báo thường niên 2018 của Tổng thống Nga

Theo Hà Linh/Báo Tin tức| 20/12/2018 21:37

Ngày 20-12, Tổng thống Vladimir Putin đã tổ chức họp báo thường niên thứ 14 với đông đảo nhà báo Nga và quốc tế tham dự.



Cuộc họp báo thường niên của Tổng thống Putin không hề có giới hạn về chủ đề được bàn luận. Nhà lãnh đạo Nga thường giải đáp về các thắc mắc trong nhiều lĩnh vực liên quan tới nội địa, ngoại giao và thậm chí là về đời tư của ông. Ảnh: Sputnik



Năm 2018 có 1.700 nhà báo từ châu Á, châu Âu, Mỹ và Trung Đông dự cuộc họp báo thường niên của Tổng thống Putin. Ảnh: Sputnik



Sự kiện được tổ chức tại Trung tâm Thương mại thế giới ở Moskva. Ảnh: Sputnik


Câu trả lời của Tổng thống Putin được dịch ra tiếng Anh, Pháp, Đức để phóng viên nước ngoài thuận tiện trong việc đưa tin. Ảnh: Reuters



Tổng thống Putin đã khởi động họp báo thường niên từ năm 2001. Từ tháng 5-2008 đến tháng 5-2012, cuộc họp báo thường niên đã tạm hoãn, bởi khi đó ông Putin đảm nhận chức vụ Thủ tướng Nga. Sự kiện thường niên này sau đó được thực hiện lại từ năm 2012 khi ông Putin đắc cử nhiệm kỳ mới. Ảnh: Reuters



Cuộc họp báo thường niên của Tổng thống Putin thường diễn ra trong vài tiếng đồng hồ và nhà lãnh đạo Nga sẽ quyết định thời điểm kết thúc sự kiện. Ảnh: Reuters



Cuộc họp báo thường niên đầu tiên năm 2001 là ngắn nhất và chỉ kéo dài trong 1 tiếng 35 phút. Trong khi đó, cuộc họp báo thường niên dài nhất diễn ra năm 2008 khi Tổng thống Putin trả lời phóng viên trong 4 giờ 40 phút. Ảnh: Reuters



Những năm gần đây, cuộc họp báo thường niên được tổ chức trong tháng 12, tạo điều kiện để Tổng thống Nga có thể tổng kết về diễn biến của năm vừa qua. Ảnh: Sputnik



Một nhà báo đặt câu hỏi trong cuộc họp báo. Ảnh: Sputnik


Nhiều phóng viên lựa chọn trang phục nổi bật dự sự kiện để thu hút Tổng thống. Ảnh: Sputnik
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Toàn cảnh cuộc họp báo thường niên 2018 của Tổng thống Nga

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.