Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ hỗ trợ 10 triệu USD cho hải quân Ukraine

Thùy Chi| 23/12/2018 08:23

(HNM) - Reuters ngày 22-12 dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nước này sẽ cung cấp thêm khoản tiền 10 triệu USD tài trợ quân sự cho Ukraine để tăng cường năng lực hải quân sau vụ Nga bắt giữ 3 tàu của Ukraine hồi tháng trước - một động thái mà Washington coi là hành động leo thang nguy hiểm.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định quyết định này được đưa ra sau khi Litva và Anh có nhiều biện pháp tăng cường trợ giúp an ninh cho Ukraine sau vụ bắt giữ hôm 25-11 gần eo biển Kerch. Ngày 21-12, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson cũng đã có chuyến thăm tới Ukraine và cam kết London sẽ sát cánh cùng Kiev trong vấn đề căng thẳng với Mátxcơva tại Biển Đen.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng kêu gọi Nga lập tức trao trả các tàu và thủy thủ Ukraine bị bắt giữ, duy trì eo biển Kerch và biển Azov mở cửa với các tàu đến và đi từ các cảng của Ukraine, đồng thời tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ hỗ trợ 10 triệu USD cho hải quân Ukraine

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.