Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tỷ lệ sinh ở Nhật Bản xuống mức thấp nhất trong lịch sử

Tiến Đạt| 24/12/2018 11:45

(HNMO) – Dữ liệu do Chính phủ Nhật Bản thu thập được cho thấy số trẻ em được sinh ra tại đất nước này đang ở mức thấp nhất kể từ khi Nhật Bản bắt đầu điều tra năm 1899.


Theo Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, có khoảng 921.000 trẻ em được sinh ra trong năm nay, ít hơn 25.000 trẻ em so với năm 2017 và là mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu thống kê số liệu vào năm 1899. Số trẻ sơ sinh năm 2018 cũng ở mức thấp hơn 1 triệu trẻ so với đề án đưa ra trong năm thứ ba liên tiếp.

Bên cạnh đó, tổng số người chết trong năm ước tính khoảng 1,37 triệu người, khiến cho dân số tự nhiên của Nhật Bản giảm khoảng 448.000 người, sự sụt giảm trong năm thứ 12 liên tiếp.

Tình trạng dân số giảm như hiện này khiến chính phủ không thể đạt mục tiêu tăng tỷ lệ sinh lên 1,8 (số trẻ em trung bình được mỗi người phụ nữ sinh ra) vào năm 2025.

Theo Japan Times, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã hứa hẹn sẽ chấm dứt tình trạng giảm dân số bằng việc tăng cường hỗ trợ chăm sóc trẻ em và phát triển giáo dục.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tỷ lệ sinh ở Nhật Bản xuống mức thấp nhất trong lịch sử

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.