Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sách trắng Quốc phòng Hàn Quốc bỏ lập trường đối đầu với Triều Tiên

Minh Hiếu| 27/12/2018 07:45

(HNM) - Sách trắng Quốc phòng Hàn Quốc dự kiến phát hành tháng 1-2019 sẽ bỏ những cụm từ mang tính đối địch với Triều Tiên và không còn ám chỉ nước này là “kẻ thù”.


Đây là Sách trắng đầu tiên được phát hành dưới thời Tổng thống Moon Jae-in. Trước đó, Sách trắng Quốc phòng do nước này công bố năm 2016 đã chỉ trích Triều Tiên uy hiếp an ninh Hàn Quốc bằng các hành động khiêu khích quân sự, bao gồm các cuộc thử nghiệm tên lửa và hạt nhân cùng những tuyên bố thiếu thiện chí của Bình Nhưỡng.

Việc loại bỏ những câu từ đối địch và thay thế bằng nội dung mang tính hợp tác là một phần trong nỗ lực giảm căng thẳng, đã được lãnh đạo hai bên nhất trí tại Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 5 vừa qua.

Hàng loạt động thái tích cực khác nhằm cải thiện quan hệ cũng được Hàn Quốc và Triều Tiên nỗ lực thực hiện.

Cùng ngày, hai nước đã tổ chức lễ động thổ tượng trưng dự án hiện đại hóa và tái kết nối đường bộ và đường sắt qua khu vực biên giới, đồng thời thống nhất thành lập các đội tuyển chung để thi đấu một số môn thể thao tại Olympic 2020 diễn ra ở Tokyo (Nhật Bản).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sách trắng Quốc phòng Hàn Quốc bỏ lập trường đối đầu với Triều Tiên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.