Theo dõi Báo Hànộimới trên

ECB ngừng phát hành đồng 500 EUR

Hồng Anh| 02/01/2019 13:26

(HNMO) - Theo thông tin được đăng tải trên trang web của Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB), các ngân hàng của các quốc gia thuộc khu vực sử dụng đồng tiền chung sẽ ngừng phát hành tiền giấy mệnh giá 500 EUR.

Tiền giấy mệnh giá 500 EUR.


“17 trên tổng số 19 ngân hàng trung ương thuộc khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu sẽ ngừng phát hành tiền giấy mệnh giá 500 EUR kể từ ngày 27-1-2019”, thông báo của ECB cho biết.

Hai quốc gia còn lại là Áo và Đức vẫn sẽ tiếp tục phát hành đồng tiền này đến ngày 26-4-2019 để bảo đảm quá trình chuyển giao suôn sẻ.

Theo số liệu thống kê của ECB, tiền giấy mệnh giá 500 EUR chiếm khoảng 2,4% tổng số lượng tiền giấy tham gia lưu thông và chiếm hơn 20% tổng giá trị tiền giấy EUR có mặt trên thị trường.

Tính tới cuối tháng 11-2018, khoảng 521 triệu tờ tiền giấy mệnh giá 500 EUR tham gia lưu thông trên thị trường.

Với giá trị lớn, đồng tiền này thường được sử dụng trong các giao dịch phi pháp. Quyết định ngừng in tiền giấy 500 EUR được cho là một trong những nỗ lực của các nhà chức trách châu Âu nhằm ngăn chặn các giao dịch tài chính bất hợp pháp, trong đó bao gồm các giao dịch của các băng nhóm tội phạm, nạn rửa tiền hay trợ cấp khủng bố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
ECB ngừng phát hành đồng 500 EUR

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.