Theo dõi Báo Hànộimới trên

Động đất mạnh ở Tứ Xuyên (Trung Quốc): Gần 800 người bị thương

Bình Minh| 04/01/2019 12:33

(HNMO) - Theo số liệu thống kê do các nhà chức trách Trung Quốc công bố, tính tới sáng 4-1, ít nhất 774 người đã bị thương trong trận động đất mạnh tại huyện Củng, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên.

Một đoạn đường bị sạt lở sau động đất. Ảnh: Twitter


Theo Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC), trận động đất mạnh 5,3 độ richter xảy ra lúc 8h48' (giờ địa phương) ngày 3-1. Tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 15 km.

Sau trận động đất này, hơn 40 dư chấn có cường độ khoảng 3 độ richter đã được ghi nhận tại cùng khu vực.

Trận động đất đã phá hủy gần 700 ngôi nhà. Nhiều tòa nhà đã rung lắc khá mạnh, khiến người dân hoảng sợ tháo chạy.

Chính quyền đã cấp phát quần áo, thực phẩm và thuốc men để hỗ trợ người dân nằm trong khu vực bị ảnh hưởng.

Tuy nhiều người bị thương do động đất nhưng đến nay, các nhà chức trách chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào. Nguồn cung cấp điện và hệ thống đường dây viễn thông trong khu vực cũng không bị ảnh hưởng.

Tứ Xuyên là khu vực thường xảy ra động đất, gây thiệt hại lớn về người và cơ sở hạ tầng. Ngày 12-5-2008, trận động đất kinh hoàng với cường độ 7,8 độ richter tại huyện Mân Xuyên, cách thủ phủ Thành Đô của Tứ Xuyên khoảng 90 km về phía Tây đã khiến hơn 70.000 người thiệt mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Động đất mạnh ở Tứ Xuyên (Trung Quốc): Gần 800 người bị thương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.