Theo dõi Báo Hànộimới trên

Australia trải qua đợt nắng nóng kỷ lục

Hồng Anh| 04/01/2019 13:51

(HNMO) - Hôm nay (4-1) được dự báo là ngày nóng nhất trong 5 năm trở lại đây tại khu vực Đông Nam Australia, với nền nhiệt độ nhiều nơi vượt mức 42 độ C, có nơi lên tới 46 độ C.

Người dân đổ xô tới bãi biển Bondi ở Sydney trong ngày nắng nóng.


Tại Melbourne, nhiệt độ đo được lúc 15h30’ (giờ địa phương) là 42,3 độ C. Còn tại Bendigo và Mildura, nhiệt độ đo được lúc 16h (giờ địa phương) lần lượt là 44,5 độ và 46,4 độ.


Nhiều bãi biển và bể bơi đã trở nên đông nghịt do người dân đổ xô đến tránh nóng. Đợt nắng nóng này được dự báo sẽ chấm dứt trong vài ngày tới, sau đó sẽ tái diễn vào giữa tháng 1.

Cơ quan Khí tượng Australia cảnh báo, với sức gió lên tới 80 km/h, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy rừng, bởi nếu cháy rừng bùng phát sẽ rất khó khống chế trong điều kiện thời tiết nắng nóng và gió mạnh.

Để đề phòng cháy rừng, các nhà chức trách bang Victoria đã ban bố lệnh cấm lửa ở nơi công cộng. Năm 2010, cháy rừng kinh hoàng tại khu vực Đông Nam Australia, trong đó có bang Victoria đã khiến 180 người thiệt mạng, 750 ngôi nhà bị thiêu rụi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Australia trải qua đợt nắng nóng kỷ lục

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.