Theo dõi Báo Hànộimới trên

Australia điều tra 14 gói đồ khả nghi gửi tới các phái bộ nước ngoài

Tiến Đạt| 09/01/2019 15:00

(HNMO) - 14 gói đồ khả nghi được gửi tới các phái bộ nước ngoài tại hai thành phố Melbourne và Canberra, Australia.

Ảnh minh họa.


Theo Reuters, cảnh sát Australia đang điều tra về vụ việc nhiều gói đồ khả nghi gửi tới các đại sứ quán và lãnh sự quán, trong đó có phái bộ của Mỹ và Anh tại hai thành phố Melbourne và Canberra.

Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) cho biết trong một tuyên bố và không đưa thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào: “Các gói đồ đang được lực lượng khẩn cấp kiểm tra. Các chi tiết xung quanh vụ việc đang được điều tra”.

Trong khi đó giới chức lãnh sự quán Anh và Mỹ cũng xác nhận trong thông báo riêng biệt rằng, họ đã nhận được các gói đồ khả nghi. “Chúng tôi xử lý gói đồ theo thủ tục của chúng tôi và hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương điều tra vụ việc”, một người phát ngôn của lãnh sự quán Mỹ tại Australia cho biết.

Trước đó, truyền thông Australia cho biết, các gói đồ khả nghi được gửi tới ít nhất 9 phái bộ nước ngoài tại Melbourne, trong đó có đại sứ quán Anh, Đức, Thụy Sĩ và Ấn Độ.  

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Australia điều tra 14 gói đồ khả nghi gửi tới các phái bộ nước ngoài

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.