Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thanh niên âm mưu tấn công Nhà Trắng bằng tên lửa chống tăng

Hồng Anh| 17/01/2019 14:24

(HNMO) - Ngày 16-1, CNN dẫn nguồn tin an ninh cho hay, các nhà chức trách Mỹ đã bắt giữ một nam thanh niên âm mưu tấn công Nhà Trắng bằng tên lửa chống tăng và thiết bị nổ tự chế.

Nhà Trắng suýt trở thành mục tiêu bị tấn công.


Thanh niên bị bắt giữ tên là Hasher Jallal Taheb, 21 tuổi ở bang Georgia. Y được cho là có kế hoạch gây ra vụ nổ để tạo một lỗ thủng ở Nhà Trắng, sau đó sẽ đột nhập qua lối này để tiến hành cuộc tấn công bằng súng trường bán tự động.

Taheb cũng dự định sẽ đeo ba lô chứa bom tự chế khi đột nhập vào bên trong để gây sát thương cho nhiều người.

Taheb đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi đặt mua 3 khẩu súng trường, 3 thiết bị nổ và vũ khí chống tăng để thực hiện cuộc tấn công.

Ngoài Nhà Trắng, y cũng đã từng lên kế hoạch tấn công tượng Nữ thần Tự do. Taheb được cho là có tư tưởng cực đoan và mong muốn được đặt chân tới các vùng đất do tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang kiểm soát.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh niên âm mưu tấn công Nhà Trắng bằng tên lửa chống tăng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.