Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thủ tướng Anh bác ý định liên minh thuế quan với EU

TTXVN| 12/02/2019 07:01

Ngày 11-2, Thủ tướng Anh Theresa May đã bác bỏ ý định thảo luận về một liên minh thuế quan với Liên minh châu Âu (EU).

Động thái này được xem như "gáo nước lạnh" dội vào những hy vọng rằng bà T.May có thể thay đổi chính sách Brexit của mình để nhận được sự ủng hộ của Công đảng đối lập.

Brexit đã chia rẽ nước Anh ở mọi cấp độ, từ các cử tri đến Nội các và khiến thế giới lo ngại những rắc rối này sẽ làm suy yếu phương Tây. Tuần trước, lãnh đạo Công đảng ở Anh Jeremy Corbyn đã đặt điều kiện để ủng hộ thỏa thuận Brexit tại Quốc hội. Trong số các điều kiện này có yêu cầu Thủ tướng T.May tìm kiếm "một liên minh thuế quan toàn diện và vĩnh viễn của toàn nước Anh".

Tuy nhiên, Văn phòng của bà T.May đã công bố một bức thư đáp lại các điều kiện của ông Corbyn, trong đó thể hiện không hào hứng với một sự thay đổi có nguy cơ làm rạn nứt thêm nội bộ đảng Bảo thủ cầm quyền. Bà T.May và Chính phủ của bà đã nhiều lần khẳng định việc là thành viên của một liên minh thuế quan sẽ ngăn cản Anh có chính sách thương mại độc lập - điều mà họ đã thúc đẩy như một trong các lợi ích kinh tế chính của việc rời khỏi EU.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Anh bác ý định liên minh thuế quan với EU

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.