Theo dõi Báo Hànộimới trên

Australia trước nguy cơ bầu cử sớm

Quỳnh Chi| 13/02/2019 07:22

(HNM) - Ngày 12-2, Chính phủ bảo thủ thiểu số của Thủ tướng Australia Scott Morrison đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu về chính sách đối với người tị nạn...


Theo các nguồn tin từ Australia, Thủ tướng S.Morrison chỉ nhận được 75 phiếu ủng hộ cho ý tưởng dừng việc đưa những người tị nạn bị tạm giữ ở các cơ sở ngoài khơi vào Australia để chăm sóc y tế. Động thái trên được xem là một đòn giáng vào Chính phủ cầm quyền vốn đang trong tình trạng không còn nắm đa số ghế tại Quốc hội từ năm 2018.

Mọi kế hoạch của Thủ tướng S.Morrison phải phụ thuộc vào những thành viên trung lập trong Quốc hội để duy trì quyền kiểm soát Hạ viện. Trước đó, Thủ tướng S.Morrison đã bác bỏ kế hoạch bầu cử sớm, đồng thời tuyên bố nỗ lực duy trì Chính phủ thiểu số.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Australia trước nguy cơ bầu cử sớm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.