Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ xác nhận kế hoạch duy trì lực lượng nhỏ ở Syria

TTXVN| 24/02/2019 07:23

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết việc ông quyết định duy trì một lượng nhỏ binh sĩ ở Syria không đi ngược với tuyên bố rút toàn bộ 2.000 binh sĩ mà ông đưa ra hồi tháng 12-2018.


Phát biểu với báo giới, ông D.Trump khẳng định số binh sĩ được duy trì tại Syria rất nhỏ với mục đích ngăn chặn sự trỗi dậy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Trong khi đó, Hãng tin Reuters (Anh) dẫn lời một quan chức cấp cao của chính quyền Washington khẳng định Mỹ sẽ duy trì 400 binh lính tại Syria.

Cụ thể, 200 binh lính sẽ tham gia với lực lượng khoảng 800 tới 1.500 binh lính từ các quốc gia đồng minh châu Âu để thiết lập và giám sát các vùng an toàn tại miền Đông Bắc Syria. 200 binh lính khác sẽ ở lại tiền đồn quân sự Mỹ tại At-Tanf, gần biên giới với Iraq và Jordan. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ xác nhận kế hoạch duy trì lực lượng nhỏ ở Syria

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.