Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giới phân tích tiếp tục đánh giá tích cực về Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên

TTXVN| 04/03/2019 07:07

Ngày 3-3, nhiều nhà phân tích tiếp tục đánh giá tích cực về Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai.

Thời báo Hàn Quốc đã đăng tải bài viết của Phó Giáo sư Sandip Kumar Mishra, giảng dạy tại Đại học Jawaharlal Nehru (Ấn Độ), trong đó cho rằng dù Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không đạt được tuyên bố chung sau hội nghị, nhưng có thể nhấn mạnh một số mặt tích cực tại sự kiện lần này.

Lãnh đạo Hoa Kỳ và Triều Tiên trong bữa ăn tối ngày 27.2.2019.


Thứ nhất, việc tổ chức được một hội nghị thượng đỉnh nữa giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên trong vòng 8 tháng sau cuộc gặp đầu tiên ở Singapore là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy cả hai bên đang cố gắng giải quyết vấn đề.

Thứ hai, hội nghị ở Hà Nội cũng tốt hơn về mặt đối thoại sâu rộng mà cả Hoa Kỳ và Triều Tiên đã có ở cấp cao nhất. Hai nhà lãnh đạo đã dành khoảng vài giờ trong 2 ngày để cùng trò chuyện. Điều này chắc chắn sẽ giúp hai bên hiểu hơn về lập trường của nhau. Điều quan trọng để có bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai là hai bên có nhiều sự trao đổi hơn và hội nghị vừa qua đã tạo ra một nền tảng cho những cuộc trao đổi như vậy.

Thứ ba, cả hai bên đã có sự chín chắn với việc vẫn dành cho nhau những đánh giá thiện chí và tích cực sau hội nghị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giới phân tích tiếp tục đánh giá tích cực về Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.