Theo dõi Báo Hànộimới trên

Indonesia: Đã có 27 người chết trong vụ sập mỏ vàng

Bình Minh| 07/03/2019 14:27

(HNMO) - Ngày 7-3, các nhà chức trách Indonesia đã quyết định ngừng công tác cứu hộ tại mỏ vàng bị sập trên đảo Sulawesi.

Nhân viên cứu hộ đưa thi thể nạn nhân ra khỏi khu mỏ bị sập.


Mỏ khai thác vàng trái phép này bị sập hôm 26-2 vừa qua tại khu vực Bolaang Mongondow, Bắc Sulawesi, khiến gần 100 người có thể đã bị mắc kẹt bên trong.

Cho tới nay, các đội cứu hộ đã phát hiện 27 thi thể. Hàng chục nạn nhân khác vẫn đang mất tích.

“Chúng tôi đánh giá rằng không còn khả năng tìm thấy các nạn nhân. Do nguy cơ lở đất thường trực khiến công tác cứu hộ ngày càng trở nên nguy hiểm, chúng tôi quyết định khép lại chiến dịch tìm kiếm các nạn nhân vụ sập mỏ”, ông Abdul Muin Paputungan, quan chức thuộc cơ quan xử lý thảm họa của địa phương cho biết.

Sau vụ sập mỏ vàng, các nhân viên cứu hộ đã sử dụng máy móc hạng nặng để xúc đất đá nhằm tìm kiếm những nạn nhân bị mắc kẹt. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài và nền địa chất thiếu ổn định khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Khu vực Bolaang Mongondow từng là nơi xảy ra vụ sập mỏ vàng hồi tháng 12-2018, khiến 5 người thiệt mạng.

Tại Indonesia, nhiều vụ tai nạn hầm mỏ đã xảy ra do nhiều mỏ hoạt động bất hợp pháp, không tuân thủ các quy định về an toàn lao động.

Năm 2016, vụ lở bùn tại mỏ vàng ở tỉnh Jambi trên đảo Sumatra khiến 11 người thiệt mạng. Trước đó, vào năm 2015, hai vụ sập hầm mỏ ở đảo Java và Sumatra cướp đi sinh mạng 33 người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Indonesia: Đã có 27 người chết trong vụ sập mỏ vàng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.