Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhật Bản: Động đất 5,9 độ richter ở Fukushima đúng 8 năm sau thảm họa

Hồng Anh| 11/03/2019 10:01

(HNMO) - Ngày 11-3, một trận động đất mạnh 5,9 độ richter đã làm rung chuyển khu vực bờ biển phía đông tỉnh Fukushima, Nhật Bản, đúng 8 năm sau thảm họa động đất, sóng thần kinh hoàng.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, trận động đất xảy ra lúc 2h11’ (giờ địa phương). Tâm chấn ở độ sâu 10 km.

13 phút sau trận động đất này, tại cùng khu vực đã ghi nhận dư chấn mạnh 5,1 độ richter. Không có cảnh báo sóng thần nào được ban bố.

Người dân Nhật Bản tưởng niệm các nạn nhân thảm họa động đất, sóng thần tại trường tiểu học Okawa.


Trận động đất hôm nay xảy ra đúng vào ngày người dân Nhật Bản tổ chức lễ tưởng niệm 8 năm ngày xảy ra trận động đất và sóng thần khiến hơn 15.000 người thiệt mạng và gây ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng hạt nhân Chernobyl năm 1986.

Kể từ khi trận động đất mạnh 9 độ richter tàn phá các tỉnh Đông Bắc Nhật Bản ngày 11-3-2011, khoảng 52.000 người dân ở khu vực này vẫn chưa thể trở về nơi cư trú.

Đến nay, hơn 2.500 người vẫn mất tích, chủ yếu là người dân ở các tỉnh Iwate, Miyagi và Fukushima.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản: Động đất 5,9 độ richter ở Fukushima đúng 8 năm sau thảm họa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.