Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng thống Mỹ phủ quyết dự luật ngăn chặn tình trạng khẩn cấp quốc gia

Minh Hiếu| 17/03/2019 06:56

(HNM) - The Guardian ngày 16-3 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phủ quyết dự luật được Thượng viện thông qua trước đó về việc ngăn chặn tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến vấn đề an ninh biên giới.


Trước đó, với 59 phiếu thuận và 41 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật chấm dứt tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do Tổng thống D.Trump ban bố. Đáng chú ý, có 12 nghị sĩ đảng Cộng hòa cũng đã bỏ phiếu thuận ủng hộ lời kêu gọi của đảng Dân chủ về việc chấm dứt tình trạng khẩn cấp.

Phát biểu trước báo giới tại Phòng Bầu dục, Tổng thống D.Trump khẳng định hành động của Quốc hội là một bước đi nguy hiểm và thiếu thận trọng, do đó ông có nhiệm vụ phủ quyết dự luật vừa được đưa ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Mỹ phủ quyết dự luật ngăn chặn tình trạng khẩn cấp quốc gia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.