Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quân đội Mỹ lên kế hoạch duy trì 1.000 binh sỹ tại Syria

Theo Vietnam+| 18/03/2019 09:59

Quân đội Mỹ được cho là đang lên kế hoạch duy trì gần 1.000 binh sỹ ở Syria, vài tháng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ rút tất cả các lực lượng Mỹ khỏi đất nước Tây Á này.


Dẫn lời một số quan chức Mỹ, Wall Street Journal ngày 17-3 cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump có kế hoạch tiếp tục hỗ trợ các chiến binh người Kurd ở Syria.

Các quan chức này cho biết thêm rằng kế hoạch này có thể duy trì tới 1.000 binh sỹ Mỹ trên toàn bộ quốc gia Trung Đông, nhưng cho biết số lượng binh sỹ cụ thể sẽ vẫn còn cần xem xét thêm.

Theo Wall Street Journal, Mỹ sẽ bắt đầu việc rút hàng trăm binh sỹ sau khi đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria.

Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố kể từ tháng 12-2018 rằng tổ chức khủng bố IS đã bị đánh bại hoàn toàn tại khu vực này. Tuy nhiên, các nghị sỹ Quốc hội và các quan chức Mỹ vẫn khẳng định rằng tổ chức khủng bố IS đã không bị đánh bại hoàn toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quân đội Mỹ lên kế hoạch duy trì 1.000 binh sỹ tại Syria

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.