Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vụ xả súng ở Hà Lan: Thành phố Utrecht nâng mức báo động khủng bố lên cao nhất

Hồng Anh| 18/03/2019 18:50

(HNMO) - Trang tin Independent dẫn nguồn tin cảnh sát Hà Lan cho biết, ít nhất 1 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng ở thành phố Utrecht ngày 18-3.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ xả súng.


Hiện chưa có báo cáo chính thức về tình hình thương vong sau vụ xả súng xảy ra lúc 10h45’ (giờ địa phương). Một số nhân chứng cho biết đã nhìn thấy một nhóm nam giới nổ súng vào những người đi trên tàu điện.

Lực lượng an ninh nước này không loại trừ khả năng vụ xả súng mang động cơ khủng bố. Nghi phạm được cho là đã tẩu thoát khỏi hiện trường.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết, sau vụ xả súng, Chính phủ Hà Lan đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp. Tại thành phố Utrecht, mức báo động khủng bố đã được nâng lên mức cao nhất. Cảnh sát cũng khuyến cáo người dân nên ở trong nhà và đóng cửa để bảo đảm an toàn.

Nhiều trường học trong thành phố đã đóng cửa. Tại một số trường học, nhà thờ và địa điểm giao thông công cộng, an ninh đã được thắt chặt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ xả súng ở Hà Lan: Thành phố Utrecht nâng mức báo động khủng bố lên cao nhất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.