Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị công du châu Âu

Theo TTXVN/VIETNAM+| 21/03/2019 08:16

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới châu Âu sẽ tạo động lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc với Liên minh châu Âu (EU).


Từ ngày 21 đến 26-3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Italia, Công quốc Monaco và Pháp nhằm củng cố quan hệ hữu nghị và tăng cường hợp tác.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Tập Cận Bình trong năm nay.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới châu Âu sẽ tạo động lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc với Liên minh châu Âu (EU), đồng thời mở thêm nhiều cơ hội thúc đẩy ổn định và thịnh vượng toàn cầu.

Theo lịch trình, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có các cuộc hội đàm với Tổng thống Italia Sergio Mattarella và Thủ tướng Giuseppe Conte.

Tại Công quốc Monaco, nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ hội đàm với Thái tử Albert đệ nhị.

Còn tại Pháp, ông sẽ hội đàm với Tổng thống Emmanuel Macron và gặp Thủ tướng Edouard Philippes.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị công du châu Âu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.