Theo dõi Báo Hànộimới trên

Máy bay "Ngọc trai đen" của quân đội Nga quay trở lại bầu trời

Hồng Anh| 28/03/2019 10:14

(HNMO) – Sau quá trình đại tu, nâng cấp, Tu-134UBL, mẫu máy bay còn được biết đến với tên gọi “Ngọc trai đen” của quân đội Nga, đã nối lại hoạt động.

Máy bay Tu-134UBL.


Đây là mẫu máy bay được phát triển từ mẫu máy bay chở khách Tu-134 trong những năm 1990, phục vụ công tác đào tạo phi công điều khiển các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 và Tu-22M3.

Trong giai đoạn 1981-1984, khoảng 90 máy bay “Ngọc trai đen” được sản xuất. Tu-134UBL có mũi nhọn giống nhiều máy bay ném bom khác. Phần mũi mở rộng của máy bay được lắp thêm radar và một số thiết bị khác.


Phần khoang máy bay có 12 chỗ ngồi. Với màu sơn đen đặc trưng, mẫu máy bay này thường được ví như những viên ngọc trai đen trên bầu trời.

Trong video mới được quân đội Nga công bố, máy bay Tu-134UBL đã cất cánh và bay thử nghiệm sau khi được sửa chữa xong. 

via GIPHY

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Máy bay "Ngọc trai đen" của quân đội Nga quay trở lại bầu trời

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.