Theo dõi Báo Hànộimới trên

Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2019 đạt được đồng thuận hợp tác

Theo Vietnamplus| 30/03/2019 15:42

Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2019 (BFA) tối 29-3 đã kết thúc ở tỉnh đảo Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, với việc đạt được sự đồng thuận về hợp tác khu vực và toàn cầu.

Phát biểu tại phiên họp báo bế mạc hội nghị, Tổng Thư ký BFA Lý Bảo Đông nhấn mạnh rằng, sự ủng hộ vững chắc cho chủ nghĩa đa phương và toàn cầu hóa là thành quả quan trọng nhất và cũng là thông điệp đáng khích lệ nhất từ diễn đàn năm nay.

Toàn cảnh một phiên thảo luận của Hội nghị thường niên của Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2019 tại Hải Nam, Trung Quốc, ngày 27-3-2019. (Ảnh: THX/ TTXVN)


Ông Lý Bảo Đông nói thêm: "Điều chúng tôi nghe nhiều nhất là hy vọng bảo vệ chủ nghĩa đa phương và dẫn dắt một lộ trình phát triển chung. Chúng ta đã đạt được sự đồng thuận rằng châu Á là một động lực quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu".

Bên cạnh đó, Tổng thư ký Lý Bảo Đông còn cho hay, một văn bản hợp tác đã được ký kết giữa Vụ Liên hiệp quốc về vấn đề kinh tế và xã hội (UN DESA) với BFA.

Ông Lý Bảo Đông cho rằng, việc ký kết văn bản hợp tác này sẽ thúc đẩy sự hợp tác về phát triển bền vững trong khu vực và đẩy mạnh nỗ lực của Liên hợp quốc về phát triển bền vững.

Hội nghị thường niên BFA năm nay diễn ra từ ngày 26 đến 29-3 tại Bác Ngao (Boao), thị trấn ven biển ở Hải Nam, với chủ đề "Chung vận mệnh, cùng hành động, phát triển chung".

BFA 2019 đã tổ chức hơn 50 diễn đàn và hội nghị bàn tròn, tập trung vào 5 nội dung chính, gồm: Nền kinh tế thế giới mở; chủ nghĩa đa phương, hợp tác khu vực và quản trị toàn cầu; động lực sáng tạo; phát triển chất lượng cao và các điểm nóng.

Hơn 2.000 đại biểu, gồm các quan chức chính phủ, doanh nghiệp và chuyên gia học giả đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã tham dự Hội nghị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2019 đạt được đồng thuận hợp tác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.