Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hàn Quốc ban bố tình trạng khẩn cấp do hỏa hoạn

Ngọc Mai| 06/04/2019 06:41

(HNM) - Chính phủ Hàn Quốc đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do vụ hỏa hoạn trên diện rộng ảnh hưởng tới 5 thành phố và vùng lân cận dọc bờ biển phía Đông Bắc nước này.

Động thái được Tổng thống Moon Jae-in thực hiện theo đề xuất của Thủ tướng Lee Nak-yon. Đám cháy bùng phát vào tối 4-4 được cho là xuất phát từ thị trấn Goseong thuộc tỉnh Gangwon, cách thủ đô Seoul 160km. Gió mạnh khiến ngọn lửa lan nhanh về phía Nam ra các khu vực lân cận và bao trùm các vùng Sokcho, Gangneung và Donghae.

Giới chức địa phương đánh giá thiệt hại do vụ hỏa hoạn này ở mức chưa từng có, khi đã có ít nhất 1 người thiệt mạng, 11 người bị thương và hơn 4.200 người phải tìm nơi trú ẩn. Ngoài thiệt hại về người, ngọn lửa đã thiêu rụi gần 400ha rừng, phá hủy 300 ngôi nhà và nhiều công trình công cộng, đồng thời làm ngưng trệ hệ thống đường sá và tàu hỏa. Tổng cộng 52 trường học và công trình khác đã phải tạm đóng cửa trong ngày 5-4.

Cháy rừng dữ dội ở tỉnh Gangwon.


Chỉ trong vòng vài giờ, Tổng thống Moon Jae-in đã 2 lần đến Trung tâm Kiểm soát khẩn cấp quốc gia để kiểm tra các nỗ lực khống chế thảm họa. Bộ Nội vụ và An ninh Hàn Quốc cho biết, sau khi kiểm tra mức độ thiệt hại, Chính phủ sẽ quyết định có khoanh vùng các khu bị ảnh hưởng là khu vực thảm họa đặc biệt để cung cấp viện trợ khẩn cấp hay không.

* Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, cơ quan chức năng Hàn Quốc cho biết, đến nay chưa phát hiện người nước ngoài bị thương vong liên quan đến vụ cháy. Người nước ngoài cư trú tại khu vực đã được di dời an toàn. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục theo dõi vụ việc, giữ liên hệ với cơ quan chức năng sở tại, với các địa phương, doanh nghiệp có lao động Việt Nam làm việc để cập nhật thông tin và có các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc: +821020196869 hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân: +84981848484.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàn Quốc ban bố tình trạng khẩn cấp do hỏa hoạn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.