Theo dõi Báo Hànộimới trên

Liên hợp quốc: 2.200 người dân trốn chạy khỏi xung đột ở Libya

Bình Minh| 08/04/2019 15:45

(HNMO) - Ngày 8-4, cơ quan nhân đạo Liên hợp quốc công bố báo cáo cho biết, ít nhất 2.200 người dân đã phải trốn chạy khỏi các cuộc xung đột ở khu vực phía Nam thủ đô Tripoli, Libya.

Binh lính thuộc lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA).


Ngoài ra, nhiều dân thường vẫn đang bị mắc kẹt trong các vùng chiến sự và không thể tiếp cận các dịch vụ khẩn cấp.

“Sự gia tăng nhanh chóng của các lực lượng tại khu vực này có thể sẽ dẫn tới sự chuyển dịch to lớn về mặt dân số”, báo cáo nhận định.

Theo Liên hợp quốc, các cơ quan cứu trợ nhân đạo hiện có đủ thuốc men và các bộ dụng cụ hỗ trợ xử lý chấn thương để cung cấp cho 210.000 người dân và khoảng 900 người bị thương trong vòng 3 tháng.

Bộ Y tế Libya cho biết, ít nhất 32 người đã thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương trong các cuộc giao tranh ở Nam Tripoli, kể từ khi lực lượng tự xưng Quân đội quốc gia Libya (LNA) do Tướng Khalifa Haftar chỉ huy bắt đầu tiến hành cuộc tấn công nhằm giành quyền kiểm soát thủ đô.

Lực lượng này xác nhận, 14 thành viên đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với các nhóm trung thành với chính phủ.

Trong ngày 7-4, Liên hợp quốc đã kêu gọi các bên tiến hành lệnh ngừng bắn khẩn cấp kéo dài 2 giờ để các tổ chức nhân đạo tiến hành sơ tán dân thường và những người bị thương khỏi khu vực chiến sự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Liên hợp quốc: 2.200 người dân trốn chạy khỏi xung đột ở Libya

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.