Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gần 900 triệu cử tri Ấn Độ bắt đầu bầu cử Hạ viện

Hồng Anh| 11/04/2019 10:18

(HNMO) - Sáng 11-4, cử tri Ấn Độ đã bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử Hạ viện trong cuộc bầu cử có số lượng cử tri đông nhất thế giới.

Ảnh: BBC


Với dân số khoảng 1,3 tỷ người, số lượng cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lần này lên tới gần 900 triệu người.

Cuộc bầu cử Hạ viện của Ấn Độ sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng, chia thành 7 đợt. Người dân sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra 543 thành viên Hạ viện. Theo quy định, chính đảng nào giành được tối thiểu 272 phiếu sẽ có quyền đứng ra thành lập chính phủ mới.

Trong đợt 1 bắt đầu từ ngày 11-4, các cử tri sẽ bỏ phiếu bầu 91 ghế tại Hạ viện. 6 đợt bầu cử tiếp theo sẽ lần lượt diễn ra trong tháng 4 và tháng 5 và kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày 23-5.

Để bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử Hạ viện, các nhà chức trách Ấn Độ đã thắt chặt an ninh tại 1 triệu điểm bỏ phiếu trên toàn quốc.

Trước thềm cuộc bầu cử, các cuộc tấn công do phiến quân tiến hành ở khu vực Kashmir và phía đông nước này đã khiến 7 người thiệt mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 900 triệu cử tri Ấn Độ bắt đầu bầu cử Hạ viện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.