Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triều Tiên thử nghiệm vũ khí chiến thuật mới

Bình Minh| 18/04/2019 07:17

(HNMO) - Ngày 18-4, truyền thông nhà nước Triều Tiên (KCNA) đưa tin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ thử nghiệm một loại vũ khí dẫn đường chiến thuật mới.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một đơn vị không quân (ảnh minh họa).


Theo KCNA, vụ thử nghiệm diễn ra ngày 17-4 nhưng không đề cập loại vũ khí vừa thử nghiệm là loại nào.

Tuy nhiên, theo Reuters, từ “chiến thuật” có thể mang ý nghĩa cho thấy đây là một loại vũ khí tầm ngắn, không phải tên lửa đạn đạo tầm xa.

KCNA cũng cho biết, vũ khí mới “có hệ thống dẫn đường bay đặc biệt” và chứa “đầu đạn uy lực”. Ông Kim Jong-un gọi vụ thử nghiệm vũ khí này là “một sự kiện có ý nghĩa to lớn” nhằm gia tăng sức mạnh quân đội.

Hiện Nhà Trắng, Lầu Năm góc và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc này.

Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Triều Tiên giám sát một vụ thử nghiệm vũ khí kể từ tháng 11-2018. Vào thời điểm đó, Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm vũ khí chiến thuật có tác dụng như “một bức tường thép” để bảo vệ đất nước.

Tháng 4-2018, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tuyên bố ngừng các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa, bởi năng lực hạt nhân của Bình Nhưỡng đã được “kiểm chứng”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triều Tiên thử nghiệm vũ khí chiến thuật mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.