Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ai Cập bắt đầu bỏ phiếu trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp

Phương Chi| 21/04/2019 06:50

(HNM) - Sáng 20-4 theo giờ địa phương, hàng triệu cử tri Ai Cập bắt đầu đến các điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước để tham gia cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp.

Nhà chức trách nước này đã tăng cường các biện pháp an ninh tại các điểm bỏ phiếu, bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra cuộc trưng cầu ý dân. Dự kiến, tiến trình kiểm phiếu sẽ bắt đầu được thực hiện khi kết thúc ngày bỏ phiếu cuối cùng.

Những nội dung sửa đổi quan trọng nhất trong Hiến pháp của Ai Cập bao gồm việc tăng nhiệm kỳ tổng thống từ 4 năm lên thành 6 năm, dành 25% số ghế trong Quốc hội cho các ứng cử viên nữ, thành lập thượng viện thuộc Quốc hội và khôi phục chức danh phó tổng thống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ai Cập bắt đầu bỏ phiếu trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.